Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

07:22 - Thứ Tư, 05/10/2022 Lượt xem: 5218 In bài viết

ĐBP - Năm 2022, chăn nuôi tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức do tác động của diễn biến thời tiết khó lường. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngành Nông nghiệp tỉnh và đơn vị chuyên môn các địa phương triển khai nhiều biện pháp tích cực phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Ông Thùng Văn Thiệp, bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ chăm sóc đàn bò.

9 tháng qua, tình hình dịch bệnh các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ ổn định, đàn gia súc phát triển bình thường, tuy nhiên rải rác một số địa bàn có dịch tả lợn châu Phi và tụ huyết trùng. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã triển khai tiêm phòng bệnh dại chó, mèo trên địa bàn 6 xã (Nà Hỳ, Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Chà Tở, Chà Nưa, Chà Cang) được 1.048 liều; tiến hành phun khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2022 trên địa bàn 15 xã với 698 lít hóa chất...

Ông Tòng Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nậm Pồ cho biết: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là vào thời điểm giao mùa, đơn vị đã phân công cán bộ tổ chăn nuôi và thú y trực tiếp xuống các xã kiểm tra, tuyên truyền các hộ chăn nuôi không chủ quan, tiếp tục tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Khuyến cáo các hộ thường xuyên vệ sinh chuồng trại, đảm bảo thức ăn, nước uống của vật nuôi sạch sẽ; khi gia súc bị bệnh phải báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa phương theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y; thực hiện giám sát dịch bệnh trước, trong và sau tiêm phòng, phát hiện kịp thời các trường hợp gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm, nhất là với những xã có quy mô chăn nuôi lớn, như: Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nà Hỳ...

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Nà Hỳ luôn chú trọng chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc nhằm hạn chế tối đa thiệt hại trong chăn nuôi. Ông Thùng Văn Thiệp, bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) cho biết: Gia đình hiện có hơn 20 con trâu, bò. Hàng năm, khi có thông báo của địa phương về việc tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ 2 đợt/năm, gia đình đều chấp hành đầy đủ. Ngoài ra, gia đình chủ động mua vắc xin về tiêm bổ sung phòng một số bệnh thông thường cho trâu bò.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên so với cùng kỳ năm 2021 dịch bệnh trên động vật toàn tỉnh đã được kiểm soát tốt. Bệnh cúm gia cầm, tai xanh nhiều năm không xảy ra; một số dịch bệnh khác trên động vật diễn ra nhỏ lẻ đều được phát hiện, xử lý, khống chế. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai tiêm phòng với 889.193 liều vắc xin các loại gồm nhiệt thán, tụ huyết trùng trâu, bò, cúm gia cầm, dịch tả lợn đạt 84,9%; 9/10 huyện, thị đã tiêm phòng vắc xin dại. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật được thực hiện chặt chẽ. 9 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng đã kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh được hơn 8.028 con lợn, vịt, bò, rắn, dúi và 8.789kg sản phẩm động vật (thịt trâu, bò sấy). Đồng thời kiểm tra, giám sát động vật nhập tỉnh được 179 con lợn; 36.100 con gia cầm thịt; trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trực tiếp kiểm soát giết mổ được 34.552 con lợn và 2.358 con trâu, bò; số gia súc kiểm soát được tăng 34,04% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Ngay từ đầu năm, Chi cục đã chủ động tham gia kịp thời giúp Sở, UBND tỉnh chỉ đạo điều hành công tác phòng bệnh động vật, chống dịch trên địa bàn tỉnh bài bản, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Hoạt động giám sát dịch bệnh được thực hiện tốt, phát hiện, xử lý sớm không để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y, quản lý thuốc thú y được thực hiện tốt, nghiêm túc theo quy định. Nhờ vậy, năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể bệnh tai xanh, bệnh cúm gia cầm nhiều năm không xảy ra, bệnh lở mồm long móng, bệnh dại, bệnh viêm da nổi cục vẫn được kiểm soát; bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top